TÌM KIẾM
Mung Dai Le Vu Lan Va Le An Vi Phat
Mung Dai Le Vu Lan Va Le An Vi Phat
Mung Dai Le Vu Lan Va Le An Vi Phat Mung Dai Le Vu Lan Va Le An Vi Phat
Trở về
Mung Dai Le Vu Lan Va Le An Vi Phat   Tải về xem
Mung Dai Le Vu Lan Va Le An Vi Phat
Mung Dai Le Vu Lan Va Le An Vi Phat Chú Nguyễn Thứ Phú gởi


Mừng đại lễ Vu Lan và lễ An Vị Phật từ 29 đến 31-8-2008

Chùa Thiện Minh Sainte Foy-Lès-Lyon thành công

 

Quảng Đệ


                  Năm 1984 (Giáp Tý)
Chùa Thiện Minh có cử hành các đại  lễ : Vu Lan ngày 26 tháng 6 An Vị Phật ngày 03 tháng 11 năm 1984 tại chùa mới tọa lạc ở  Sainte Foy-Lès-Lyon

 

Và đến năm 1990 (Canh Ngọ), trong các ngày 4 đến 7 tháng 5, cử hành  ba đại lễ là : Khánh thành chùa, Phật Đản 2534 Giới đàn Liễu-Quán Âu Châu lần thứ nhứt

 

Sau đó, Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt, trụ trì Chùa Thiện Minh đã khổ công bỏ nhiều thời giờ để kiến tạo như : Ch° ÇÆu xe, lÆp vÜ©n hoa, Ç¥t tôn tÜ®ng Çài Quán Âm l¶ thiên thi‰p vàng, hÒ sen ª dܧi chân tÜ®ng Çài, còn lÆp thêm VÜ©n Lumbini Çánh dÃu nÖi ÇÙc PhÆt Çän sanh, Thánh ñÎa Kousinaga nÖi ÇÙc PhÆt nhÆp ni‰t bàn v§i thÆp Çåi ÇŒ tº và thi‰t lp låi c°ng tam quan cºa có  hình  Long  Lân

nh HT Thích Tánh Thiệt   Quy Phøng là nét Ç¥c thù væn-hóa dân-t¶c ViŒt-Nam, Ç¥c-biŒt còn có bÓn câu ÇÓi trܧc cºa Ç‹ nh¡c nhª khách thÆp phÜÖng m‡i lÀn vi‰ng Chùa lÍ PhÆt, xin trích dÅn nhÜ sau :

 

Cänh PhÆt trang nghiêm, mõ s§m gõ tan hÒn m¶ng äo,

Cºa Chùa thanh tÎnh, chuông chiŠu ngân v†ng ti‰ng tØ bi,

Ng¶ thÃu nguÒn chÖn, tâm danh l®i trôi theo dòng nܧc,

Rõ cùng lš Çåo, ti‰ng thÎ phi bay lÅn v©n mây.

 

Nhưng than ôi! Đêm 18 tháng 6 năm 2006 Chùa Thiên Minh bị ngọn lửa vô thường đốt cháy thiêu rụi công trình đã xây dựng trên 20 năm qua.

Tuy vậy, Hòa Thượng không thối chí nản lòng, đã tận lực kêu gọi hồng ân Đức Phật gia hộ, chư  Hộ  Pháp  thiện  thần,

   Hình ảnh Chùa cháy và lễ đặt viên đá tái thiết Chùa          hồn  thiêng  sông  núi  gia  bị,

chư tôn thiện đức mẫn niệm, chư thiện nam tín nữ xa gần trợ lực cúng dường, chánh quyền địa phương cấp lại giấy phép tái thiết và hãng bảo hiểm bồi thường, đngày 29 tháng 10 năm 2006, làm lễ đặt viên đá để khởi công xây cất và xem như ngôi Chùa mới vừa tái thiết tạm xong phần chánh yếu, đã có mái ngói rêu xanh và tôn tượng đức Phật đã được tôn trí trang nghiêm trong chánh điện, nhưng còn rất nhiều việc chưa hoàn thành.

Nếu chúng ta để ý, sẽ thấy năm cách đây 24 năm, là  năm 1984 (Giáp Tý) Chùa Thiện Minh cũng cử hành các đại lễ :

 

Vu LanAn Vị Phật, giống như năm của năm 2008 (Mậu Tý) này, được cử hành từ ngày thứ sáu 29 đến ngày chủ nhựt 31-8-2008. Đặc biệt, có sáu Hoà Thượng khắp nơi chứng minh các đại lễ này, xin mạn phép kể các Ngài Hòa Thượng như sau : Thích Minh Tâm (Paris), Thích Tánh Thiệt (Lyon), Thích Trí Minh (Na Uy), Thích Như Điển (Đức), Thích Thiện Nhơn (VN) Thich Tín Nghĩa (Hoa Kỳ).

 

Hơn nữa, nếu chúng ta lấy tên các Ngài nối kết, thì sẽ có được một câu sáu chữ Vàng, có ý nghĩa rất trân quý tiêu biểu như sau : <Có Tâm chân Thật, phát Minh kinh Điển đuợc Nhân Nghĩa>.

Tâm Thiệt Minh Điển Nhơn Nghĩa

 

Đó là, một điều hy hữu bất ngờ thật vinh hạnh cho Chùa Thiện Minh và các Phật Tử vùng Rhône Alpes.

Nhân đây, xin đính kèm hình ảnh chụp với quý Hoà Thượng để lưu niệm như sau :

 

Nếu đem so sánh ba đại lễ : Khánh thành chùa, Phật Đản 2534 Giới đàn Liễu-Quán Âu Châu vào các ngày 4 đến 7 tháng 5 năm 1990, chỉ thấy có 3 Hoà Thượng về chứng minh: Thích Trung Hoán (Chùa Hoa Nghiêm Paris), Thích Thiền Định (Chùa Pháp Hoa Marseille), Thích Huyền Vi (Chùa Linh Sơn Paris), trong khi lần này gấp đôi.và quý bà con Phật Tử được nhị vị Hoà Thượng : Thích Trí MinhThích Như Điển thuyết pháp.

 

Hơn nữa, năm nay các đại lễ tại Chùa Thiện Minh còn được quý Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni và quý Phật Tử khắp nơi từ các Châu vân tập về rất đông đảo để tham dự các buổi lễ thật trang nghiêm và long trọng, tiêu biểu như : Lễ khai kinh, triệu thỉnh hương linh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ , lễ An Vị Phật, lễ Vu Lan Báo Hiếu được Ni sư Thích Nữ Như Tường chùa Như Thị Thất (đến từ Việt Nam) phát biểu nhiều ý nghĩa trân quý và cảm động làm nức lòng người con phải Kính Hiếu đồi với Cha Mẹ.

 

Trong lễ đăng đàn Chẩn Tế bạt độ, đại thí Mông Sơn vào ngày Chủ Nhựt, 31-08 nhằm ngày 1 tháng 8 âm lịch năm Mậu Tý từ lúc 14giờ đến 19 giờ tối, do Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Chùa Khuông Việt Paris) làm sám chủ hiệp cùng 6 kinh sư : TT Thích Tâm Huệ (Chùa ở Thụy Điển), TT Thích An Chí (Chùa ở Na Uy) , TT Thích Nguyên Lộc (Chùa ở Nantes Pháp) TT Thích Thiện Niệm (Chùa ở Paris Pháp), TT Thích Tâm Huy TT Thích Thiện Mỹ thực hiện buổi lễ rất trang nghiêm và long trọng lần đầu tiên tại Chùa.

 

Mặt khác, trong chương trình Văn Nghệ giúp vui đặc biệt có trích đoạn cải lương Tấm Lòng Của Biển do các nghệ sĩ : Kiều Lệ Mai, Hà Mỹ Liên, Minh Đức, Văn Trực trình diễn - Hồ Quảng Lưu Bị Cầu Hôn do các nghệ sĩ : Ngọc Giàu (từ Việt Nam đến), Thanh Bạch, Bạch LêLý Kim Thành (từ Paris đến). Ngoài còn có cặp nghệ sĩ tài danh Trọng NghĩaMộng Lan từ Hoa Kỳ đến, làm cho ngày thứ bảy 30-8 nhằm ngày 30 tháng 7 năm Mậu Tý, số người tham dự lên đến trên 1400 người, làm cho các thức ăn, ban trai soạn Chùa bán hết sạch, nước uống bán không cung cấp đủ.

Khi nhắc đến nước, được biết Chùa Thiện Minh vừa khám phá giếng nước đã trị được bịnh tóc bị rào và các bịnh ngoài da, cho nên lần này quý bà con Phật Tử ở các nước trong Âu Châu như : Hoà Lan, Bỉ, Đức…đều mang nước về để trị liệu.

  

Riêng cá nhân tôi, lần này tôi gặp được các Ngài Hòa Thượng kính thương để đàm đạo, học hỏi kinh nghiệm đạo, đời thêm, đặc biệt  Ngài HT Thích Như Điển, là học giả đã viết trên 50 tác phẩm đắc dụng, còn mang tặng tôi các tác phẩm quý giá và có cơ hội để chụp hình lưu niệm, nhân đây, kính xin cảm ơn Ngài lúc nào cũng thương tưởng đến tôi.

 

Ngoài ra, tôi còn gặp được gia đình anh chi Trần Văn Huyền cũng là Phật Tử tức nhà văn Đàn Hà đến từ Đức, là cây viết nồng cốt của báo Viên Giác bấy lâu nay, tôi rất thích thú các bài viết của anh, cho nên chụp hình lưu niệm với nhau.    

 

Và hôm nay, chúng ta rất vui mừng tham đự đại lễ : Vu Lan An Vị Phật cũng là ngày hội cộng đồng Phật Tử Việt Nam vùng Rhône Alpes đã thành công ngoài sức tưởng tượng, một điều đặc biệt khác nữa, trong các ngày lễ không bị mưa, nhưng sau khi kết thúc, các Phật Tử ra về, thì cơn mưa rất lớn dể rửa sạch sân Chùa. Đó là, một sự kiện đáng lưu ý.

 

Hy vọng rằng chùa Thiện Minh sớm hoàn tất tốt đẹp trong những thời gian sắp tới, để quý bà con đồng hương phật tử có nơi tu tập và Thị Xã Sainte Foy-Lès-Lyon có thêm một thắng cảnh đẹp, góp phần trang điểm cho các du khách khắp nơi đến chiêm ngưỡng và du ngoạn.


Tải về xem

Trở về
Mung Dai Le Vu Lan Va Le An Vi Phat
Đang online: 16     Lượt truy cập: 1423639